Trump gật đầu cho Oracle mua TikTok Mỹ ngay trước hạn chót 20/9

20/09/2020 11:44 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 19/9 (giờ Mỹ) tuyên bố đã phê duyệt thỏa thuận trong đó Oracle và Walmart sẽ hợp tác với TikTok Mỹ, chỉ một ngày trước hạn chót mà Trump đe dọa sẽ cấm cửa ứng dụng Trung Quốc này nếu không đạt được thỏa thuận thoái vốn.
Trump gật đầu cho Oracle mua TikTok Mỹ ngay trước hạn chót 20/9 - Ảnh 1.

Trump chấp thuận cho Oracle mua TikTok Mỹ ngay trước hạn chót 20/9

“Tôi đã chấp thuận thỏa thuận này về mặt nguyên tắc… Nếu họ hoàn thành thỏa thuận này thì đó là điều tuyệt vời, còn không cũng không sao” - ông Trump tuyên bố. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ trì hoãn việc cấm tải xuống TikTok cho đến Chủ nhật tuần tiếp theo, tức ngày 27/9.

Ngay sau tuyên bố của Trump, Oracle cũng thông báo đã được chọn làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho TikTok và sẽ nắm giữ 12,5% cổ phần. TikTok cũng xác nhận vai trò mới của Oracle và tuyên bố đang làm việc với Walmart trong nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác thương mại. 

Theo nguồn tin từ phía Walmart, gã khổng lồ bán lẻ Mỹ dự kiến mua 7,5% cổ phần TikTok và đưa CEO Doug McMillon tiến vào một trong năm thành viên hội đồng quản trị của liên minh Oracle - Walmart - TikTok sắp thành lập. “Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng tới đợt IPO đầu tiên của TikTok tại Mỹ trong năm tới để công dân Mỹ nắm quyền sở hữu TikTok nhiều hơn”.

Theo một nguồn tin quen thuộc,  công ty mẹ ByteDance của TikTok sẽ sở hữu 80% cổ phần còn lại của TikTok. Tuy nhiên, vì 40% cổ phần ByteDance hiện thuộc sở hữu của các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ nên thực chất, về mặt nguyên tắc, chính quyền Trump có thể tuyên bố TikTok toàn cầu hiện do các doanh nghiệp Mỹ nắm giữ phần lớn cổ phần. 

TikTok cho biết họ sẽ duy trì hoạt động và mở rộng trụ sở chính tại Mỹ, qua đó mang đến cơ hội gia tăng 25.000 việc làm cho thị trường lao động Mỹ. Phía chính quyền Trump cũng tiết lộ một công ty mới của TikTok sẽ được thành lập ở bang Texas.

Về số tiền mà Trump muốn thỏa thuận mang đến cho kho bạc Mỹ, Oracle và Walmart cho biết trong một tuyên bố chung rằng TikTok toàn cầu sẽ nộp hơn 5 tỷ USD thuế cho Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời các nhà đầu tư TikTok cũng sẽ xây dựng và cung cấp các video trực tuyến về nhiều lĩnh vực lịch sử, khoa học, góp phần giáo dục trẻ em Mỹ.

“Chúng tôi sẽ thành lập một ngân quỹ lớn cho việc giáo dục thanh thiếu niên Mỹ và điều đó sẽ rất tuyệt vời. Đó là khoản đóng góp mà tôi đang yêu cầu” - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Kết quả này không chỉ nâng cao vị thế của Oracle như một doanh nghiệp công nghệ quan trọng mà còn giúp giải quyết phần nào tranh chấp địa chính trị giữa Mỹ và doanh nghiệp Trung Quốc. Ngoài TikTok, Oracle hiện đang cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây cho các dịch vụ video trực tuyến 8x8 và Zoom cùng nhiều khách hàng lớn khác. 

Doanh nghiệp này cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Trump. Giám đốc điều hành Oracle Safra Catz là thành viên trong nhóm vận động ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Trump còn Chủ tịch Oracle Larry Ellison đã tổ chức một sự kiện gây quỹ cho Trump vào đầu năm nay.

“Chúng tôi tin tưởng 100% vào khả năng cung cấp môi trường an toàn cho TikTok và đảm bảo quyền bảo mật dữ liệu riêng tư cho người dùng TikTok Mỹ nói riêng và người dùng TikTok toàn cầu nói chung” - CEO Oracle Catz cho biết trong một tuyên bố. “Việc cải thuện bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư sẽ cho phép cộng đồng người dùng TikTok tiếp tục phát triển nhanh chóng để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan”.

Đại gia công nghệ Mỹ Microsoft đã liên minh với Walmart để tìm cách mua lại các hoạt động của TikTok Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, nhưng ByteDance sau đó từ chối thỏa thuận này.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục