vars

  • “Bất ngờ” với số lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

    “Bất ngờ” với số lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

    Xu hướng mua nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam gia tăng là một tín hiệu tốt, phản ánh tiềm năng của nền kinh tế đang phát triển ngày càng tích cực. Trong đó, Bộ Xây dựng cho biết kể từ khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực đã có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

  • Một địa phương "đi ngược" thị trường bất động sản khi lượng giao dịch tăng mạnh

    Một địa phương "đi ngược" thị trường bất động sản khi lượng giao dịch tăng mạnh

    Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2023 duy trì trạng thái trầm lắng nhưng đã xuất hiện vài điểm sáng từ một số khu vực. Trong đó, thị trường Hải Phòng trở thành điểm sáng khi hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông được đầu tư mạnh mẽ.

  • Khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản đã đến giới hạn?

    Khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản đã đến giới hạn?

    Đánh giá về thị trường bất động sản quý II/2023 và dự báo quý III/2023, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết thị trường vẫn khó khăn ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chính phủ cần mạnh tay hơn trong việc chỉ đạo, đảm bảo thúc đẩy các nghị định, nghị quyết, thông tư đã ban hành trong thời gian qua.

  • Bất ngờ với số lượng môi giới bất động sản nghỉ việc trong quý I/2023

    Bất ngờ với số lượng môi giới bất động sản nghỉ việc trong quý I/2023

    Thị trường bất động sản khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài hết quý I/2023 đã khiến khoảng 80% số lượng môi giới bất động sản nghỉ việc. Khi mà thanh khoản vẫn sụt giảm nghiêm trọng và nguồn cung nhà ở cũng chưa có dấu hiệu tươi sáng thì nhiều môi giới tay ngang đã không thể “gắng gượng”.

  • Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản để nâng chuẩn thị trường

    Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản để nâng chuẩn thị trường

    Hơn 80% giao dịch bất động sản trên thị trường được thực hiện thông qua các nhà môi giới là con số cho thấy đóng góp của đội ngũ này với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những mặt trái của nghề nghiệp này cũng cho thấy sự cấp bách phải chuẩn hóa hoạt động môi giới bằng cách chế tài pháp lý và quy chuẩn đạo đức, trong đó vai trò của hội nghề nghiệp như Hội Môi giới bất động sản Việt Nam là rất quan trọng.