Viêm phổi Vũ Hán bùng phát: Mấy ngày Tết bán được 70 triệu tiền khẩu trang

31/01/2020 11:21 GMT+7
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra khiến các mặt hàng như khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn, xà phòng diệt khuẩn cháy hàng. Chỉ trong mấy ngày khi dịch bệnh bùng phát, các cửa hàng của ông Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) bán được tới 70 triệu đồng tiền khẩu trang.

"Mua khẩu trang à?"

Hễ thấy có khách hàng bước vào, chị Thanh Mai, dược sỹ cửa hàng thuốc số 81 Nghĩa Dũng (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đã hỏi "Chị mua khẩu trang phải không?"

Chị Mai cho biết, từ ngày 29 đến nay, mỗi ngày có hàng chục khách đến hỏi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay để phòng dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra. Cửa hàng chị liên tục cháy các mặt hàng này. Từ hôm qua, chị liên tục phải gọi phía công ty cung ứng khẩu trang nhưng đến nay vẫn chưa có hàng để bán.

"Tôi đã gọi giao hàng từ hôm qua, nhưng phải đến chiều nay phía công ty mới có hàng mang đến. Chỉ trong vòng 1 giờ buổi sáng hôm nay (31/1), có gần 20 vị khách đến hỏi khẩu trang nhưng tôi phải hẹn khách đến cuối giờ chiều. Hầu hết khách đến đều mua ít nhất 20 chiếc khẩu trang và 2 chai nước rửa tay khô", chị Mai nói.

Viêm phổi Vũ Hán bùng phát: Mấy ngày Tết bán được 70 triệu tiền khẩu trang - Ảnh 1.

Các hiệu thuốc liên tục "cháy" mặt hàng khẩu trang

Tương tự như vậy, nhiều cửa hàng thuốc trên phố Nghĩa Dũng cũng cháy mặt hàng này. Nhiều quầy thuốc còn đẩy giá lên cao nhưng cũng không đủ hàng để bán.

Gia đình ông Hoàng Trung Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) sở hữu gần 10 hiệu thuốc tây ở nhiều quận Hà Nội cho biết, tất cả các quầy thuốc của ông đều thông báo bán hết sạch khẩu trang. Ông Thanh cho biết, chưa bao giờ bán khẩu trang lại chạy như thời điểm hiện tại.

"Bình thường, cả tháng may ra bán hết một thùng khẩu trang y tế (1 thùng 50 hộp), tuy nhiên những ngày này, mỗi cửa hàng có thể bán tới 7 thùng. Mấy ngày Tết, tôi bán được gần 70 triệu tiền khẩu trang", ông Thanh cho biết.

Ông chủ này cho biết thêm, dù giá gốc tăng lên nhưng bán ra vẫn lãi. Bình thường nhập hàng thì dưới 30.000 đồng/hộp, khi dịch bắt đầu lan rộng, đại lý đã tăng lên 60.000 đồng/hộp, rồi 70.000 đồng hộp. Đó là lý do vì sao có tiệm thuốc bán khẩu trang y tế 4 lớp giá 85.000 - 90.000 đồng/hộp.

Không chỉ nhộn nhịp tại các cửa hàng thuốc tây, trên mạng xã hội, mặt hàng khẩu trang cũng được mọi người bắt trend (xu hướng) khá nhanh. Nhiều kênh gom mua khẩu trang nhập từ Mỹ loại N95 8210 giá 550.000 đồng/hộp 20 cái, cao hơn 30.000 đồng so với hồi tháng 11. Chủ shop online lý giải việc tăng giá do các cửa hàng bên Mỹ cũng hết hàng và tăng giá.

Chị Bảo Bình - một đầu mối bán khẩu trang Unicharm Nhật Bản cho biết giá khẩu trang loại này một hộp có 100 chiếc giá chỉ 270.000 đồng trước Tết Nguyên đán, song từ ngày 30/1 người mua phải chấp nhận giá 350.000 đồng/hộp. Theo chị, các nguồn cung khẩu trang bắt đầu khan hiếm nên giá cả cũng bị đẩy lên cao từ kho tổng.

Không chỉ khẩu trang mà các mặt khác như nước muối sinh lý súc miệng hay cồn rửa tay... cũng trong tình trạng khan hiếm hàng dù giá đã bị đẩy lên 2-3 lần.

Nhà máy toàn cầu cấp tập sản xuất khẩu trang phòng chống virus corona

Trên tờ CNBC, CEO Honeywell Mike Roman (đại gia sản xuất khẩu trang) chia sẻ, Honeywell đang tăng tốc hoạt động để đáp ứng các đơn hàng khổng lồ.

"Chúng tôi sẽ hoạt động hết công suất, làm việc 24/7. 3M đang tăng cường sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác, cũng như nhà máy ở châu Âu và Mỹ", CEO Mike Roman nói.

Trong khi đó, trên tờ Reuters, Giám đốc hãng sản xuất khẩu trang Lanhine (Trung Quốc) giữa tuần trước cho biết, các khách hàng của hãng cần tổng cộng 200 triệu khẩu trang mỗi ngày. Trong khi đó, công suất thông thường của công ty chỉ đạt 400.000 chiếc.

Người này nói: "Hiện tại, chúng tôi có hơn 20 người trong nhà máy ở Ninh Ba, làm việc 24 giờ. Công ty đang trả cho họ mức lương cao gấp 4 bình thường. Công ty đặt mục tiêu tăng sản lượng vào ngày 27/1 và hoạt động hết công suất từ ngày 1/2, khi có gần 200 công nhân".

Một hãng sản xuất khác - Cmmask (ở phía đông Jiande, Trung Quốc) cũng đang đề nghị tăng mức lương gấp 3 nếu công nhân quay lại làm việc.

Hu Qinghui - Phó giám đốc công ty cho biết: "Chúng tôi hết sạch hàng trong kho. Công ty đang kéo dài thời gian làm việc thêm 4 giờ, từ 8h sáng đến 9h tối".

Các công ty của Mỹ bao gồm 3M và Honeywell International tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực để đảm bảo cung cấp khẩu trang liên tục, đồng thời các đại lý chính thức của họ sẽ không tăng giá.

Ong Lý
Cùng chuyên mục