bộ trưởng bộ tài chính
-
Nhắc đến các "đại án trái phiếu", Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đừng để khuyết điểm nhỏ thành sai phạm lớn
Đề cập đến một loại các vụ đại án trái phiếu mới xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm soát đừng để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn.
-
Thủ tướng: "Một ngày tôi phải ra 4 công điện, vì các Bộ ngành quá ì ạch, phải đôn đốc"
Ngày 16/12, Thủ tướng đưa ra 4 công điện về thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản và lao động việc làm. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022, ông thẳng thắn bộc bạch lý do… vì "có vấn đề nổi lên, trong khi các Bộ các ngành ì ạch quá, buộc Chính phủ phải đôn đốc".
-
Giá cả cuối năm và quý I/2003 còn nhiều diễn biến phức tạp
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
-
Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả.
-
Bộ Tài chính: Năm 2023 - 2024 sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thuế tài sản
Bộ Tài chính cho biết trong hai năm tới sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua Luật Thuế tài sản để hạn chế đầu cơ đất đai.
-
Bộ Tài chính họp về chứng khoán và trái phiếu, cấp bách lấy lại niềm tin nhà đầu tư
Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ để đưa ra những giải pháp trước mắt và dài hạn, nhằm củng cố niềm tin của thị trường, đưa thị trường tiếp tục phát triển bền vững
-
Họp bàn về trái phiếu, Bộ trưởng Tài chính nói “lúc khó khăn khoanh tay chờ nhau thì sập là sập hết”
Nhiều vụ gian lận liên quan đến hàng loạt ông lớn như Tân Hoàng Minh, FLC... khiến nhà đầu tư tháo chạy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải cố gắng lên một chút để lấy lại niềm tin của thị trường, niềm tin của nhà đầu tư.
-
Bộ trưởng Tài chính: Trả lương cho công chức, viên chức cao hơn bên ngoài để giữ lực lượng tinh hoa
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, việc trả lương của công chức cao hơn nhiều so với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước để giữ được những người giỏi, lực lượng tinh hoa.
-
Không tiêu hết tiền, hàng chục nghìn tỷ vốn ODA bị "trả lại", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói gì?
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận, thời gian qua, nhiều địa phương, Bộ, ngành đề nghị được "trả lại" kế hoạch vốn ODA đã giao không có khối lượng hoàn thành để hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân. Cá biệt, có trường hợp đề nghị thôi không sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi do vướng mắc trong quá trình lập dự án đầu tư.
-
Bộ Công Thương toàn quyền quản lý xăng dầu: "Đũa thần" giải bài toán "hết xăng - còn dầu"?
Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị giao Bộ Công Thương quản lý toàn diện về xăng dầu, giới chuyên gia, doanh nghiệp đều tán thành. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là giải bài toán lớn về tình trạng "hết xăng, còn dầu" đang gia tăng hiện nay.