Cắt điện 8 lần 1 ngày, 4 ngày liên tiếp: Người dân và DN Trung Quốc than trời

29/09/2021 13:37 GMT+7
Tình trạng giới hạn sử dụng điện ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đang khiến hàng triệu hộ dân bị cắt điện liên miên, nhiều nhà máy ngừng hoạt động, thậm chí đe dọa đà tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Hôm 28/9, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) cho hay nguyên nhân dẫn đến tình trạng cắt điện “bất ngờ” với cường độ “chưa từng có” ở các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh và Hắc Long Giang hiện nay là do việc phân bổ sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Theo Thời báo Hoàn cầu, việc phân bổ điện bắt đầu diễn ra mà không báo trước từ 23/9 trong bối cảnh thiếu than và thiếu nguồn cung điện ở một số địa phương. Cũng theo tờ báo này, việc cắt điện liên tục tại một số khu vực đã khiến hệ thống đèn giao thông ngừng hoạt động, thậm chí ảnh hưởng đến vùng phủ sóng 3G một số khu vực, gây nên sự bức xúc trong dư luận.

Một công ty tiện ích ở Cát Lâm cũng cảnh báo rằng tình trạng thiếu điện có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp nước bất cứ lúc nào, trong khi đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một nhà máy ở Liêu Ninh đã phải đưa 23 công nhân nhập viện do ngộ độc khí CO2 do máy thở đột ngột ngừng hoạt động trong thời gian cắt điện.

Một người dùng Weibo tại tỉnh Liêu Ninh viết trên trang mạng xã hội này: “Cắt điện 8 lần một ngày, 4 ngày liên tiếp. Tôi thật sự không nói nên lời…”. Một người khác phản ánh tình trạng thiếu điện buộc các trung tâm thương mại đóng cửa sớm, thậm chí một số cửa hàng tiện lợi đã phải dùng đến nến để thắp sáng.

Cắt điện 8 lần 1 ngày, 4 ngày liên tiếp: Người dân và DN Trung Quốc than trời - Ảnh 1.

Cắt điện 8 lần 1 ngày, 4 ngày liên tiếp: Người dân và DN Trung Quốc than trời (Ảnh: WSJ)

Tình trạng thiếu điện đe dọa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Việc thiếu điện cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động trong thời gian nhất định, bao gồm một số nhà máy cung cấp cho Apple và Tesla.

Nhà cung cấp Unimicron Technology của Apple cho biết ít nhất tại hai địa phương, các nhà máy của công ty này đã được chính quyền yêu cầu ngừng sản xuất các buổi trưa từ Chủ Nhật đến Thứ Năm hàng tuần. Hàng chục công ty khác, bao gồm cả nhà cung cấp linh kiện cho Tesla, cũng được thông báo ngừng sản xuất một khoảng thời gian nhất định trong tuần này.

Trong khi đó, Goldman Sachs ước tính rằng có tới 44% hoạt động công nghiệp của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện. Điều này có khả năng khiến đưa tăng trưởng GDP quý III giảm 1% và tăng trưởng GDP quý IV giảm 2%. Goldman Sachs hiện vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng  của Trung Quốc từ 8,2% xuống 7,8% trong năm 2021 do tình trạng thiếu điện hiện tại. 

Gần 60% nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ than đá, và cuộc khủng hoảng điện hiện tại đã diễn ra trong bối cảnh nguồn cung than bị gián đoạn do đại dịch cũng như căng thẳng thương mại với Úc - thị trường nhập khẩu than đá chính của Trung Quốc. Ngoài ra, việc Bắc Kinh yêu cầu các địa phương cắt giảm lượng khí phát thải để bắt kịp mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung than và điện.

Không xảy ra khủng hoảng năng lượng

Thời báo Hoàn cầu cho biết mặc dù tình trạng cắt điện liên tục đang làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn tự tin khẳng định “năng lực cung cấp năng lượng của Trung Quốc cho đến nay là đủ để đáp ứng nhu cầu và Trung Quốc không có nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng”.

Hội đồng Điện lực Trung Quốc, đại diện cho các nhà cung cấp điện của đất nước, cho biết trong một lưu ý vào đầu tuần này rằng các công ty nhiệt điện than hiện đang “mở rộng các kênh mua bằng mọi giá” để đảm bảo nguồn cung cấp điện và nhiệt cho mùa đông. Cơ quan này cho rằng Trung Quốc cần tăng sản xuất và cung cấp than song song với mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh than cho rằng việc tìm kiếm các nguồn nhập khẩu than mới có thể đối diện nhiều thách thức.

“Nga đang bán than cho châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn Indonesia, các lô hàng than từ nước này đang sụt giảm do thời tiết mưa kéo dài trong vài tháng qua. Xuất khẩu than của Mông Cổ có kim ngạch khá nhỏ do được vận chuyển chủ yếu bằng xe tải” - một thương nhân cho biết trên Reuters.


NTTD
Cùng chuyên mục