Lợi nhuận công ty công nghiệp Trung Quốc vẫn giảm mạnh trong tháng 10

27/11/2019 11:40 GMT+7
Lợi nhuận các công ty công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 10/2019 đã chứng kiến sự sụt giảm năm thứ 3 liên tiếp do nền kinh tế tiếp đà giảm tốc.
Đàm phán tiến triển, lợi nhuận công ty công nghiệp Trung Quốc vẫn giảm mạnh trong tháng 10 - Ảnh 1.

Kinh tế Trung Quốc tiếp đà giảm tốc, lợi nhuận công nghiệp suy yếu trong tháng 10

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, lợi nhuận các công ty công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 10/2019 ước đạt 427,56 tỷ NDT (60,74 tỷ USD), tức giảm 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2019 đến nay.

Như vậy, tổng kết 10 tháng đầu năm, lợi nhuận các công ty công nghiệp Trung Quốc đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,02 nghìn tỷ NDT. Nợ phải trả của các công ty công nghiệp cũng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 66,74 nghìn tỷ NDT. Hồi tháng 9, mức tăng này đạt tới 5,4%. Dữ liệu được thực hiện trên các công ty công nghiệp có doanh thu hàng năm từ 20 triệu NDT trở lên.

Các chuyên gia kinh tế nhận định lĩnh vực công nghiệp đang là một trong những lĩnh vực chịu áp lực lớn nhất trong nền kinh tế Trung Quốc do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ Trung. Bất chấp những giai điệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ Trung, ngày càng nhiều nghi hoặc dấy lên về việc liệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đặt bút ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trước khi Mỹ áp thuế 15% với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc còn lại vào 15/12 hay không. 

Hôm 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Bắc Kinh đang gần đạt tới thỏa thuận giai đoạn 1, tuy nhiên không đề cập đến kế hoạch tăng thuế sắp có hiệu lực vào giữa tháng 12. Trung Quốc trước đó đã nỗ lực thúc đẩy Trump dỡ bỏ thêm thuế quan như một phần trong thỏa thuận thương mại, nhưng bị Trump lên tiếng phủ nhận tức thì. Các chuyên gia kinh tế nhận định khó có khả năng Nhà Trắng đồng ý dỡ bỏ trừng phạt thuế quan khi mà Mỹ cần một đòn bẩy mạnh mẽ trên bàn đàm phán để đạt thỏa thuận thương mại toàn diện cuối cùng.

Chỉ số giá sản xuất PMI của Trung Quốc - một trong những thước đo lợi nhuận doanh nghiệp quan trọng - cũng chứng kiến tốc độ suy yếu mạnh nhất trong 3 năm vào tháng 10 vừa qua, do giá nguyên liệu thô giảm mạnh. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc nằm dưới mức trung lập 50, phản ánh tình trạng giảm tốc. Các đơn hàng xuất khẩu cũng giảm tháng thứ 17 liên tiếp trong bối cảnh thương chiến tiếp tục kéo dài.

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc PBOC hôm 25/11 đã phải lên tiếng cảnh báo về rủi ro giảm phát đang chờ đợi nền kinh tế bất chấp những biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ trong suốt thời gian qua. Hôm 20/11, PBOC đã tuyên bố hạ lãi suất tham chiếu LPR kỳ hạn 1 năm từ 4,20% xuống 4,15%, tức giảm 0,05%. Lãi suất tham chiếu kỳ hạn 5 năm giảm từ 4,85% xuống 4,8%. Việc cắt giảm lãi suất LPR được xem là nỗ lực mới nhất của PBOC trong việc thúc đẩy các ngân hàng cho vay nhiều hơn với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đang bị tổn thương bởi xu hướng giảm tốc của nền kinh tế.

Đáng quan ngại hơn, một cuộc khảo sát do Reuters thực hiện đã cho ra dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức 6,2% - thấp nhất trong gần 3 thập kỷ. Đến năm 2020, con số này thậm chí còn tụt xuống 5,9% do những hệ quả từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung và những bất ổn địa chính trị trên toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục