Thị trường chứng khoán 21/4: Áp lực chốt lời gia tăng

21/04/2020 05:28 GMT+7
Thị trường chứng khoán 21/4 có thể vẫn gia tăng nhưng ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 có thể khiến cho lợi nhuận quý I và đặc biệt là quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết không đạt như kỳ vọng, qua đó khiến cho áp lực chốt lời có thể gia tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Các công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty chứng khoán MBS và Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dù đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán 21/4 nhưng vẫn lo ngại áp lực chốt lời.

TVSI: Tiếp tục giữ vị thế quan sát

VN-Index đóng cửa tại 794,97 điểm, tăng 5,37 điểm với sự nâng đỡ của SAB, PLX và HVN. Thanh khoản tiếp tục cải thiện 3,96% lên 4.362 tỷ và duy trì trên mức bình quân 20 phiên gần nhất giúp củng cố nhịp tăng giá của chỉ số.

Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá, trong đó sắc xanh xuất hiện ở cả những cổ phiếu có nhiều thông tin tiêu cực như Bia, Dầu khí cho thấy tâm lý bên mua đang có phần hưng phấn quá đà.

Thị trường chứng khoán 21/4: Áp lực chốt lời gia tăng - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán 21/4 có thể tiếp tục đối mặt với áp lực chốt lời.

Trong những phiên tới, VNindex dự báo khó có thể tiếp tục bứt phá qua vùng kháng cự 780 – 810 điểm. Khả năng hình thành nhịp điều chỉnh vẫn đang được chúng tôi đánh giá cao. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số có thể sẽ lui về vùng hỗ trợ 700 – 730 điểm.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục giữ vị thế quan sát và không nên mua đuổi trong những phiên tăng mạnh ở thời điểm hiện tại. Vùng hỗ trợ gần nhất 700 – 730 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo 640 – 670 điểm. Vùng kháng cự 780 – 810 điểm.

Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:                     

Nhóm Ngân giảm nhẹ trên diện rộng. Đà hồi phục của nhóm đã có dấu hiệu suy yếu trong những phiên gần đây. Do đó, trong bối cảnh thiếu vắng yếu tố hỗ trợ tăng giá, chúng tôi duy trì đánh giá đi ngang đối với nhóm này trong ngắn hạn.

Nhóm Dầu khí bứt phá với thanh khoản gia tăng đáng kể bất chấp việc giá dầu giảm mạnh phiên hôm nay. Triển vọng trung và dài hạn của nhóm Dầu khí đã trở nên khả quan hơn khi OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng, tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi cho rằng nhóm này vẫn thiếu đi yếu tố hỗ trợ đà tăng mạnh. Do đó diễn biến hôm nay dự báo khó có thể duy trì trong những phiên tới. 

BVSC: Cân nhắc chốt lời

Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 800-820 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng, chỉ số có thể gặp phải áp lực rung lắc và điều chỉnh khi tiếp cận vùng cản này trong một vài phiên kế tiếp. 

Dòng cổ phiếu dẫn dắt và vốn hóa lớn đang có dấu hiệu chững lại ở các vùng giá cao sau một nhịp tăng trưởng mạnh về giá. Dòng tiền đang có sự dịch chuyển đến các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều thuộc nhóm midcap và penny. Điểm tiêu cực hiện tại vẫn đến từ hoạt động bán ròng mạnh và kéo dài của khối ngoại. 

Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 có thể khiến cho lợi nhuận quý I và đặc biệt là quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết không đạt như kỳ vọng, qua đó khiến cho áp lực chốt lời có thể gia tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu đã trải qua một nhịp hồi phục mạnh và giá hiện đang tiếp cận các vùng kháng cự.

Chiến lược đầu tư:

 - Duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 15-20% cổ phiếu.

- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì nắm giữ vị thế hiện có và thực hiện bán chốt lời dần từ vùng 790 đến 820 điểm.

MBS: Bùng nổ thanh khoản

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có phiên bùng nổ về thanh khoản sau khi tăng điểm trọn vẹn trong tuần trước. Độ rộng thị trường khác tích cực nhờ dòng tiền lan toả sang các nhóm ngành được hưởng lợi từ giá dầu giảm cũng như nhóm cơ sở hạ tầng. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 5,37 điểm lên 794,97 điểm, trong đó chỉ số VN30 tăng 1,33 điểm lên 736,31 điểm. Độ rộng thị trường ghi nhận 1 phiên tăng trên diện rộng, toàn thị trường có 214 mã tăng/151 mã giảm, ở rổ VN30 có 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã giữ tham chiếu.

Thanh khoản thị trường bùng nổ với giá tṛi khớp lệnh đạt hơn 4.362 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày 4/11/2019. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ bán ròng khá mạnh trên cả 3 sàn với tổng giá trị 407 tỷ đồng.

Thị trường trong nước đã bước vào sóng tăng điểm, nhà đầu tư đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi xu hướng tăng của thị trường và mạnh tay xuống tiền. Thanh khoản đã ở mức bùng nổ khi tiến tới gần mốc 800 điểm, như vậy có thể thấy dòng tiền đã được kích hoạt và nhà đầu tư đã chờ đợi thị trường tạo sóng rõ ràng để mua vào mạnh mẽ. Về kỹ thuật, điểm số tăng liên tiếp kèm sự hỗ trợ của thanh khoản là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng bền vững. Với quán tính tăng như hiện nay, mốc cản 815 điểm hoàn toàn có thể bị chinh phục, tuy vậy những nhịp rung lắc vẫn xuất hiện trước khi thị trường hướng đến vùng giá mục tiêu. Nhà đầu tư ngắn hạn hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao và nên tận dụng nhịp tăng điểm này để chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận.

Tiểu My
Cùng chuyên mục