thị trường chứng khoán việt nam
-
VN-Index trong nhóm giảm mạnh nhất tháng 2, tháng 3 chờ đợi điều gì?
VN-Index nằm trong nhóm các chỉ số giảm mạnh nhất tháng 2. Vậy điều gì chờ đợi VN-Index trong tháng 3 khi mà dịch Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp hơn.
-
Chứng khoán hôm nay 3/3: Cổ phiếu nhỏ vượt mặt "nhà giàu"
Chứng khoán hôm nay 3/3 bất ngờ tăng mạnh. Có được điều này là do cổ phiếu nhỏ vượt mặt cổ phiếu nhà giàu.
-
Con trai bầu Hiển giàu hơn ông chủ công ty "quỵt" thưởng bóng đá nữ VN
Có lẽ ông Đỗ Vinh Quang đang là thiếu giá "đỏ" nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Vừa xuất hiện, con trai bầu Hiển đút túi hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày và giàu hơn ông chủ công ty bị tố "quỵt thưởng" đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
-
Sabeco "giải cứu" VN-Index", tâm điểm vẫn là bầu Hiển
VN-Index giảm nhẹ đầu phiên nhưng phục hồi cuối phiên nhờ đà bứt phá của Sabeco. Tuy nhiên, tâm điểm thị trường vẫn thuộc về SHB của bầu Hiển.
-
VN-Index lao dốc vẫn giảm nhẹ nhất châu Á
Chỉ số VN-Index bất ngờ lao dốc sau phiên phục hồi. Dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có tốc độ giảm nhẹ nhất châu Á.
-
Ái nữ Tân Hiệp Phát giúp Yeah1 "vượt bão"
Thông tin ái nữ Tân Hiệp Phát chi hơn 300 tỷ đồng mua cổ phần Yeah1 giúp cổ phiếu YEG có 2 phiên tăng trần liên tiếp bất chấp VN-Index lao đao.
-
Quỹ AFC lại “choáng” vì mức giá rẻ của cổ phiếu Việt Nam
AFC Vietnam Fund cho biết, P/E trung bình thị trường hiện chỉ khoảng 7.x và hơn 10% lượng cổ phiếu nắm giữ đang có P/E ở mức chỉ 2,5-5 lần.
-
Thị trường chứng khoán 6/2: nCoV vẫn là rủi ro
Diễn biến của dịch viêm phổi nCoV vẫn còn khá phức tạp và vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát nên rủi ro giảm điểm đối với thị trường vẫn đang hiện hữu trong ngắn hạn.
-
Chứng khoán VN 3 ngày đầu năm: Mất 9,3 tỷ USD vì Corona
Trong 3 ngày đầu năm Canh Tý 2020, chứng khoán Việt Nam có tốc độ giảm mạnh gần nhất thị trường châu Á và "bốc hơi" 10 tỷ USD vì Corona.
-
Sau "ngày thứ Năm đen tối", cổ phiếu hàng không, sân bay "bốc hơi" 1 tỷ USD
Chứng khoán Việt Nam hạn chế bớt đà giảm của "ngày thứ Năm đen tối" nhưng cổ phiếu hàng không, sân bay vẫn thê thảm khi "bốc hơi" hơn 1 tỷ USD.