Kinh tế học
-
Đây là lý do tại sao Mỹ không phải trả hết núi nợ 31 nghìn tỷ đô la
Theo nhà kinh tế học hàng đầu Paul Krugman, Mỹ không thực sự phải trả hết núi nợ 31 nghìn tỷ đô la của mình, phản bác lại ý kiến cho rằng tài chính của chính phủ có thể được so sánh với bảng cân đối kế toán hộ gia đình trong một vài tuần trước khi Mỹ có thể vỡ nợ.
-
Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu: “Hãy để trẻ được trải nghiệm cuộc sống muôn màu”
Là sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004; Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới năm 2006; Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE); Thủ khoa MBA Đại học Oxford; Bằng tiến sĩ Kinh tế học cùng 5 lần đạt giải thưởng dành cho giảng viên, trợ giảng xuất sắc của Đại học Stanford
-
Kẻ thách thức thế thống trị của đồng USD
Đồng USD sớm muộn cũng phải chịu tác động của việc gia tăng cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.
-
Trùm gieo rắc thuyết âm mưu ở Mỹ đệ đơn xin phá sản
Alex Jones - người dẫn chương trình cánh hữu nổi tiếng tại Mỹ, được biết đến vì thường xuyên truyền bá các thuyết âm mưu - đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 2/12, Reuters đưa tin.
-
5 bài toán hóc búa của Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Anh hiện đại
Nhậm chức ở tuổi 42 và trở thành Thủ tướng trẻ nhất nước Anh trong hơn 200 năm qua, ông Rishi Sunak đối mặt với nhiều bài toán khó không dễ tìm lời giải.
-
Khủng hoảng lương thực đè nặng thế giới
Các bất ổn trên thế giới và đồng USD tăng vọt đang khiến các nhà nhập khẩu lương thực trên thế giới phải chật vật thanh toán.
-
Chuyên gia kinh tế dự báo cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ
Nhà kinh tế học nổi tiếng Nouriel Roubini cảnh báo tình trạng lạm phát sẽ dẫn đến sự sụp đổ tài chính toàn cầu.
-
7 bài học tài chính từ các tỷ phú đáng suy ngẫm
Một trong những quy tắc hàng đầu để gia tăng thu nhập cá nhân và đạt được tự do tài chính: “Đừng đoái hoài tới những lời khuyên làm giàu từ những người thất bại. Hãy lắng nghe các tỷ phú”. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây và suy ngẫm về những bài học tài chính “đắt giá” này nhé!
-
Chiến sự Nga-Ukraine: GDP của Đức có thể giảm 12% ngay lập tức trước lệnh cấm vận khí đốt chống lại Nga
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức có thể giảm tới 12% trong năm đầu tiên kể từ khi nguồn cung khí đốt của Nga kết thúc. Một nghiên cứu của Quỹ Hans Böckler cảnh báo một lệnh cấm vận khí đốt nhanh chóng sẽ gây ra rất nhiều rủi ro cho nền kinh tế nước này nói riêng và dẫn tới suy thoái dài hạn của Châu Âu.
-
Ông Trần Kinh Doanh rút hoàn toàn khỏi Thế Giới Di Động
Ông Trần Kim Doanh vừa có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và đồng thời thôi làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật cho Thế Giới Di Động.