ngành thủy sản
-
Nông sản Việt - từ nỗi lo đủ ăn tới kỳ tích thế giới!
Kể từ năm 1989 - lần đầu tiên hạt gạo Việt được ra thế giới, đến nay gạo Việt cũng như nhiều nông sản khác của Việt Nam đã khẳng định được uy tín trên thị trường, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu nông sản.
-
Vì sao nói, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang đứng trước tình trạng đáng báo động?
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý I giảm đến 27,5%, tương đương mức giảm trong giai đoạn dịch Covid-19 nặng nề nhất. Sản xuất bị đình trệ, người dân không tiếp tục nuôi trồng, VASEP lo ngại khi thị trường phục hồi thì nguồn nguyên liệu trong nước không còn, đây là thực trạng đáng báo động.
-
Ngành thủy sản cần quy hoạch giảm thiểu rủi ro, mới thu hút nguồn vốn ngân hàng
Nhiều ý kiến đề nghị cần quy hoạch vùng sản xuất, khép kín mô hình cho ngành thủy sản. Khi đó, các công ty bảo hiểm mới dám bảo hiểm rủi ro. Và các ngân hàng sẵn sàng đầu tư vào ngành thủy sản khi rủi ro đã giảm thiểu.
-
TP.HCM tổ chức thả hơn 300.000 cá giống xuống sông Sài Gòn
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan liên ngành thực hiện thả hơn 300.000 cá giống xuống lưu vực sông Sài Gòn, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
-
Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng nhân ngày truyền thống ngành thủy sản
Nhân ngày truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2023), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã có thư chúc mừng gửi tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp ngành thủy sản cùng bà con nông dân, ngư dân trên cả nước.
-
Quảng Ninh: Thả 2,3 triệu con giống cá vược, cá giò, cá song ra biển Vân Đồn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND huyện Vân Đồn thả 2,3 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá vược, cá giò, cá song...về biển tự nhiên, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
-
Thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn "đè" ngành chăn nuôi, thủy sản
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
-
Một loài cá của Trung Quốc đã "bơi" đến 100 thị trường, cạnh tranh với cá tra Việt Nam ở Mỹ
Trung Quốc là nước xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới, chiếm 33-50% thị phần. Những năm gần đây, thị phần của nước này có xu hướng giảm, nhất là tại Mỹ, nơi đang tăng nhập khẩu cá tra của Việt Nam.
-
Doanh nghiệp thủy sản, chăn nuôi đồng loạt đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đề nghị Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT xem xét, điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu khô đậu tương từ mức 2% về mức 0%.
-
Lãnh đạo UBND các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang tha thiết kêu gọi ngư dân đánh bắt đúng luật
Để góp phần gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam, ngày 20/2, lãnh đạo UBND các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang kêu gọi ngư dân đánh bắt đúng luật, không đưa tàu đi khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.