doanh nghiệp phá sản
-
Kinh tế khó khăn, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng cao kỷ lục
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ riêng trong tháng 4/2023, cả nước có hơn 7.160 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 72,7% so với tháng trước và hơn 32,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Giảm 2% thuế giá trị gia tăng: Ngân sách sẽ thất thu 35.000 tỷ đồng, doanh nghiệp có bớt "khổ"?
Khác với việc chỉ cho giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số nhóm hàng, mặt hàng như năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị cho giảm 2% thuế VAT tất cả các mặt hàng đến hết ngày 31/12/2023, điều này khiến chuyên gia, doanh nghiệp đều "thở phào".
-
Lộ diện lĩnh vực "đỡ" tăng trưởng GDP quý I, 60.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
Số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý I/2023 đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020. 60.200 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.
-
TS Nguyễn Đình Cung: Doanh nghiệp đang rất khó khăn, cần tiếp tục được miễn giảm thuế
"Hàng chục năm trước, chúng ta nhìn thẳng sự thật, đối diện với sự thật và đánh giá đúng sự thật nên đã tìm ra những giải pháp phù hợp", TS Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm.
-
Doanh nghiệp phá sản vì áp lực trái phiếu đè nặng
Trong báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4/2022 và cả năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2022, nhiều DN trong lĩnh vực BĐS đã phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân lực...
-
Gần 400 doanh nghiệp Việt phá sản, tháo chạy khỏi thị trường mỗi ngày
Con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2022 cả nước có khoảng 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình mỗi ngày có gần 400 doanh nghiệp phá sản, tháo chạy khỏi thị trường.
-
Hơn 12.000 doanh nghiệp phá sản mỗi tháng
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hết tháng 11/2022 cả nước có hơn 132.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có trên 12.000 doanh nghiệp.
-
Nhật Bản: Các vụ phá sản doanh nghiệp gia tăng lần đầu trong ba năm
Theo công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research Ltd, hơn 3.000 công ty ở Nhật Bản đã phá sản trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín năm 2022.
-
'Vua' cần cẩu hiến kế
Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, nhưng vẫn có doanh nghiệp bám trụ, thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhờ những sáng tạo, giải pháp đột phá.
-
Số vụ phá sản tại Nhật Bản tăng vọt 49% trong tháng 8 khi đại dịch kéo dài
Số vụ phá sản do Covid-19 ở Nhật Bản trong tháng 8 đã tăng vọt 49% so với cùng kỳ năm ngoái lên 121 vụ trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ tư.