hiệp định thương mại tự do

  • Yếu về thực lực, doanh nghiệp cần các giải pháp "nóng"

    Yếu về thực lực, doanh nghiệp cần các giải pháp "nóng"

    PGS.TS Trần Đình Thiên thẳng thắn nêu rõ, không thể bác bỏ thực trạng yếu kém thực lực của các doanh nghiệp Việt sau 35 năm chuyển sang kinh tế thị trường và theo ông trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay cần nhanh chóng triển khai các giải pháp "nóng".

  • Bưởi Việt rộng đường xuất ngoại

    Bưởi Việt rộng đường xuất ngoại

    Từ giữa tháng 10, Cộng hòa Chile đã chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi tươi từ Việt Nam với yêu cầu lô hàng phải qua chiếu xạ để kiểm soát ruồi đục quả và được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng thư xuất khẩu.

  • Xuất khẩu cá ngừ sang Italy tăng hơn 8.500%

    Xuất khẩu cá ngừ sang Italy tăng hơn 8.500%

    Tin vui với thị trường hải sản nước ta, trong tháng 9/2020, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Italy tăng tới 8.599% so với cùng kỳ năm 2019.

  • Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Bộ Công Thương phối hợp với DN "đối phó" các vụ kiện chống phá giá

    Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Bộ Công Thương phối hợp với DN "đối phó" các vụ kiện chống phá giá

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các doanh nghiệp "đối phó" với các vụ kiện chống phá giá. Đồng thời, cũng nghiên cứu đưa ra những vụ chống bán phá giá của các doanh nghiệp nước ngoài.

  • Thủ tướng đối thoại với nông dân

    Thủ tướng đối thoại với nông dân

    Đúng 14h chiều 28/9, sự kiện được mong chờ nhất trong năm của nông dân miền Trung - Tây Nguyên chính thức diễn ra, người đứng đầu Chính phủ và đại diện các bộ ngành sẽ trực tiếp đối thoại với nông dân để tìm ra đáp án và động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn miền Trung - Tây Nguyên cất cánh.

  • Gạo, cà phê, giày dép… bắt đầu hưởng ưu đãi từ EVFTA

    Gạo, cà phê, giày dép… bắt đầu hưởng ưu đãi từ EVFTA

    Một số nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu đã bắt đầu tận dụng được ưu đãi thuế quan và giá cả nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

  • Xuất khẩu lô tôm đầu tiên sang EU theo hiệp định EVFTA

    Xuất khẩu lô tôm đầu tiên sang EU theo hiệp định EVFTA

    Lễ xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam sang châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ được Bộ NN&PTNT phối hợp với doanh nghiệp tổ chức ngày 11/9.

  • Cú hích từ EVFTA sau 1 tháng

    Cú hích từ EVFTA sau 1 tháng

    2020, đã cấp trên 7.200 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD xuất sang 28 nước thuộc Liên minh châu Âu

  • TS. Võ Trí Thành: EVFTA - Đường cao tốc tạm thời chưa thể thông xe

    TS. Võ Trí Thành: EVFTA - Đường cao tốc tạm thời chưa thể thông xe

    Nới về thời điểm EVFTA có hiệu lực, TS. Võ Trí Thành cho rằng, đây có thể là thời điểm chưa thật thích hợp khi châu Âu đang trong giai đoạn bế quan tỏa cảng để chống dịch như đường cao tốc tạm thời chưa thể thông xe. Nhưng về lâu về dài, những kỳ vọng vẫn còn đấy và cần được chuẩn bị tốt.

  • EVFTA được thực thi, nhiều ngành hàng dự báo tăng xuất khẩu 99%

    EVFTA được thực thi, nhiều ngành hàng dự báo tăng xuất khẩu 99%

    Từ ngày 1/8, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu được thực thi. Theo dự báo từ Bộ Công Thương, ngay trong giai đoạn 5 năm đầu thực hiện, các ngành hàng quan trọng như gạo, may mặc, da giày,… sẽ có mức tăng xuất khẩu mạnh, thậm chí lên tới 99%.