mặt hàng nông sản

  • Giá dầu bật tăng, nông sản rung lắc mạnh

    Giá dầu bật tăng, nông sản rung lắc mạnh

    Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (8/2), diễn biến giá hàng hoá nguyên liệu tương đối phân hoá.

  • Hà Giang: Hàng trăm tấn nông sản vẫn thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày

    Hà Giang: Hàng trăm tấn nông sản vẫn thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày

    Hiện lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) chủ yếu là các mặt hàng nông sản. Tốc độ xuất khẩu vẫn chậm do phía Trung Quốc mất khá nhiều thời gian thực hiện các khâu phòng, chống dịch Covid-19.

  • Giảm ùn tắc, XNK hơn 2.000 hàng hóa qua cửa khẩu biên giới với Trung Quốc

    Giảm ùn tắc, XNK hơn 2.000 hàng hóa qua cửa khẩu biên giới với Trung Quốc

    Theo số liệu thống kê cho thấy, từ 5/2 đến 17/3, phía Việt Nam đã xuất khẩu 1.063 xe và 7 toa tàu, nhập khẩu 1.021 xe hàng hóa các loại, hiện vẫn còn tồn 1.047 xe và 8 toa tàu hàng chờ xuất khẩu.

  • Giá lúa "lập đỉnh" dù bị hạn mặn xâm lấn

    Giá lúa "lập đỉnh" dù bị hạn mặn xâm lấn

    Trong khi các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp khó vì dịch COVID-19, xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh, giá thu mua lúa gạo trong nước cũng tăng lên từng ngày. Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan nhận định, năm nay, Việt Nam có thể “soán ngôi” Thái Lan.

  • Cửa khẩu qua Trung Quốc nhộn nhịp qua lại, nông sản ùn ứ giảm dần

    Cửa khẩu qua Trung Quốc nhộn nhịp qua lại, nông sản ùn ứ giảm dần

    Tính tới ngày 8/3, đa phần các mặt hàng nông sản tồn đang giảm dần tại cửa khẩu các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang... Riêng tại Lạng Sơn chỉ còn tồn lại hơn 400 xe hàng chủ yếu vẫn là nông sản và hàng linh kiện điện tử.

  • Lạng Sơn: Chính thức thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Cốc Nam

    Lạng Sơn: Chính thức thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Cốc Nam

    Theo thống kê từ 10h30 sáng 6/3 đến nay, 8 xe container hàng nông sản chủ yếu là hoa quả tươi của Việt Nam đã thông quan qua cửa khẩu Cốc Nam sang Trung Quốc. Đây là ngày đầu tiên cửa khẩu Cốc Nam Thông quan trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

  • Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh giữa khó khăn COVID-19

    Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh giữa khó khăn COVID-19

    Theo thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm đạt 890.000 tấn và giá trị xuất khẩu đạt 420 triệu USD, lần lượt tăng 27% về lượng và tăng tới 32,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, giá gạo 5% tấm tại Việt Nam tăng lên 380 USD/tấn, mức cao kỷ lục kể từ tháng 12/2018.

  • Không liên kết thì mãi là "nền kinh tế giải cứu"

    Không liên kết thì mãi là "nền kinh tế giải cứu"

    Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, hệ thống công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam hiện nay có công suất khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu/năm và trên 7.500 doanh nghiệp (DN) có chế biến gắn với xuất khẩu.

  • Xuất khẩu măng tây sang Úc

    Xuất khẩu măng tây sang Úc

    Úc là một trong các nước nhập khẩu măng tây nhiều nhất thế giới. Trong tháng 3, măng tây Việt Nam có thể được xuất sang Úc.

  • Lạng Sơn: Xuất khẩu 460 tấn thanh long qua ga Quốc tế Đồng Đăng

    Lạng Sơn: Xuất khẩu 460 tấn thanh long qua ga Quốc tế Đồng Đăng

    Gần 460 tấn thanh long đã được xuất khẩu sang Trung Quốc bằng các toa tàu từ ga Quốc tế Đồng Đăng. Đây đang là hướng đi mới của Lạng Sơn và phía Quảng Tây (Trung Quốc) trong phối hợp thông quan hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu nhất là trong bối cảnh dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.