thị trường Nhật Bản
-
Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục
Đến giữa tháng 9 năm nay, xuất khẩu rau quả đã đem về 3,84 tỷ USD, lập kỷ lục mới khi vượt qua con số 3,81 tỷ USD của năm 2018.
-
Vì sao Nhật Bản muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam thay thế chuối Philippines?
Theo Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, hiện tại, nhiều hệ thống tiêu thụ tại Nhật Bản mong muốn nhập khẩu chuối từ Việt Nam thay thế chuối Philippines bởi người tiêu dùng Nhật Bản cho rằng chuối Việt Nam thơm ngon.
-
Ở Đồng Nai có trang trại nuôi thứ chim cút mắn đẻ lớn nhất Việt Nam, xuất khẩu trứng ăn liền sang Nhật Bản
Khởi nghiệp từ làng nuôi chim cút Hố Nai với khoảng 700 con ban đầu, đến nay, trang trại cút Hưng Thịnh đặt tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) thuộc Công ty TNHH Vương Gia Hưng Thịnh, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phát triển tổng đàn lên đến hơn 450 ngàn con, trở thành trang trại nuôi chim cút lớn nhất Việt Nam.
-
Mazda CX-8 bị khai tử tại thị trường quê nhà Nhật Bản
Mazda đã chính thức lên tiếng sau những tin đồn về việc sản phẩm CX-8 dừng sản xuất tại thị trường Nhật Bản.
-
Từ nay đến cuối năm Tây Nguyên là vùng duy nhất trên thế giới còn bán thứ quả người Trung Quốc thích mê
Từ nay đến cuối năm, khu vực Tây Nguyên là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng tươi. Do vậy, sầu riêng sẽ tiếp tục hút khách Trung Quốc khi cả Thái Lan, Philippines, Malaysia đều hết vụ thu hoạch.
-
Một nước Đông Nam Á bất ngờ tăng tốc thu mua 235.000 tấn một loại gỗ vụn của Việt Nam
Trung Quốc, Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu dăm gỗ nhiều nhất của Việt Nam. Lượng và kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ vào Trung Quốc và Nhật Bản chiếm gần 95%. Đáng chú ý, lượng dăm gỗ xuất sang Indonesia cũng tăng đột biến.
-
Việt Nam hướng đến xuất khẩu thịt gà chế biến, trứng sang Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ
Theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030 Việt Nam phấn đấu xuất khẩu thịt gà chế biến, trứng sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông và 5 nước Liên minh kinh tế Á - Âu và các thị trường Hàn Quốc, Singapore, Anh, EU và Trung Quốc.
-
Ở Lâm Đồng trồng khoai lang ra củ ngon chủ yếu bán ra nước ngoài, nước nào mua nhiều nhất?
Khoai lang, thứ củ bình dị của nông dân hiện đang là mặt hàng xuất khẩu với sản lượng lớn của tỉnh Lâm Đồng. Khoai lang “xuất ngoại” với nhiều hình thức, chế biến sâu như: sấy, cấp đông và cả khoai lang tươi xuất khẩu.
-
Thị trường Mỹ hồi phục, thủy sản Việt sẽ "bội thu" cuối năm?
Theo VASEP, Mỹ - thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam hồi phục trở lại do các tín hiệu tốt từ lãi suất, lạm phát và sức mua có thể gia tăng mạnh từ nay đến cuối năm do nhiều dịp lễ, tết.
-
Đồng Yên mất giá, lao động đi làm việc tại Nhật Bản băn khoăn ở hay về?
Nhật Bản là thị trường tiếp nhận lao động dẫn đầu trong các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam. Mặc dù đồng Yên mất giá nhưng theo một số chuyên gia xuất khẩu lao động thì đây vẫn là thị trường tiềm năng.