siết tín dụng bất động sản
-
"Domino" từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện hữu, nỗi lo nợ xấu bất động sản "phình" to
Tỷ lệ nợ xấu bất động sản năm 2022 đã tăng lên mức 1,81%, trong khi năm 2021 chỉ ở mức 1,67%. Thế nhưng, trước áp lực trả nợ lớn không chỉ từ tín dụng ngân hàng, mà còn từ "đỉnh nợ" trái phiếu doanh nghiệp, nguy cơ nợ xấu có thể "phình" lên.
-
Thị trường bất động sản cuối năm 2022: Phân khúc nào còn đà tăng giá?
Mặc dù sự quan tâm đến bất động sản có dấu hiệu “giảm nhiệt” tại các địa phương trong quý II/2022, tuy nhiên trong những tháng cuối năm nhiều chuyên gia dự báo giá một số phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục đà tăng.
-
Siết tín dụng bất động sản: Khó khăn của người này là cơ hội cho người khác
Theo chuyên gia cao cấp của SSI Research, việc thắt chặt tín dụng bất động sản và ưu tiên cho các doanh nghiệp bất động sản cơ cấu tài chính lành mạnh, có nhu cầu thực, theo đó việc thị trường được hợp nhất lại hoàn toàn có thể xảy ra, vì “khó khăn của người này là cơ hội của người khác”.
-
Thị trường bất động sản gặp khó, người dân vẫn tìm cơ hội mua nhà
Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn khó khăn khi bị siết tín dụng, thanh khoản kém trong khi giá bán tăng khiến nhiều người chật vật tìm chốn an cư.
-
Tiếp sau chứng khoán, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm dự sẽ có "thanh lọc mạnh"
Các nhà nghiên cứu của Savills Việt Nam cho rằng, hoạt động siết chặt nguồn tín dụng vào bất động sản trong thời gian qua được dự báo sẽ giúp thanh lọc thị trường mạnh mẽ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
-
Kiểm soát tín dụng bất động sản, nguồn cung căn hộ TP.HCM bất ngờ tăng
Trong bối cảnh tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt, nguồn cung căn hộ TP.HCM bất ngờ tăng mạnh, chủ yếu đến từ các dự án đã được cấp room bảo lãnh của ngân hàng.
-
Trước áp lực nguồn vốn, doanh nghiệp bất động sản tìm đến những kênh nào?
Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng bị kiểm soát chặt, nhiều chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp bất động sản nên chuyển hướng, đa dạng nguồn vốn để tránh tắc nghẽn thanh khoản thị trường.
-
Phó Thống đốc trần tình "siết" tín dụng bất động sản, nhiều phân khúc được khuyến khích cho vay
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, thời gian vừa qua dư luận cho rằng Ngân hàng Nhà nước "siết chặt" tín dụng bất động sản. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước "chưa bao giờ dùng từ siết chặt tín dụng bất động sản".
-
Siết tín dụng bất động sản: Thị trường có nguy cơ tắc thanh khoản?
Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại, thị trường bất động sản nếu bị siết chặt nguồn vốn sẽ có nguy cơ tắc thanh khoản do nguồn cung giảm mạnh đẩy giá thành sản phẩm lên cao.
-
Siết tín dụng, dòng tiền của nhiều doanh nghiệp bất động sản có thể 'chết' sau 6 tháng
Thắt chặt tín dụng bất động sản, giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong vài quý tới.