xuất khẩu lúa gạo

  • Xuất khẩu gạo đã vượt 6 triệu tấn

    Xuất khẩu gạo đã vượt 6 triệu tấn

    10 tháng năm 2022, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 6,07 triệu tấn với 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Thái Lan giành lại vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới từ Việt Nam

    Thái Lan giành lại vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới từ Việt Nam

    Chính phủ Thái Lan tin tưởng sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo đã đề ra trong năm 2022 và giành lại vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 02 thế giới từ Việt Nam.

  • Những ngành nào có công lớn mang về 37,4 tỷ USD cho nông nghiệp 2020?

    Những ngành nào có công lớn mang về 37,4 tỷ USD cho nông nghiệp 2020?

    Sự tăng trưởng ấn tượng của lâm sản và lúa gạo đã đưa toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng dương về giá trị xuất khẩu.

  • Lúa gạo tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu

    Lúa gạo tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu

    Nhu cầu thị trường thế giới tăng cùng cú huých từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã tạo động lực cho ngành lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục đạt kết quả khả quan từ đầu năm tới nay.

  • Thị trường xuất khẩu gạo chững lại

    Thị trường xuất khẩu gạo chững lại

    Sau thời gian sôi động sau khi Chính phủ mở cửa vào tháng 5 và nửa đầu tháng 6, xuất khẩu gạo của Việt Nam đang chững lại và trầm lắng.

  • Doanh nghiệp xuất khẩu gạo bỗng dưng mất tờ khai hải quan

    Doanh nghiệp xuất khẩu gạo bỗng dưng mất tờ khai hải quan

    Ở cuộc họp do Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ, tỉnh, thành và doanh nghiệp tại TP HCM sáng 22/4, lãnh đạo một doanh nghiệp gạo ở An Giang kể, đã chuyển hàng tới cảng trước ngày 24/3 và khai báo hải quan thành công để chờ lên tàu. Tuy nhiên, vì lệnh cấm xuất khẩu gạo bất ngờ từ 0h ngày 24/3 nên gạo phải nằm tại cảng. Đến ngày 11/4,

  • Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh giữa khó khăn COVID-19

    Xuất khẩu gạo tăng trưởng mạnh giữa khó khăn COVID-19

    Theo thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm đạt 890.000 tấn và giá trị xuất khẩu đạt 420 triệu USD, lần lượt tăng 27% về lượng và tăng tới 32,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, giá gạo 5% tấm tại Việt Nam tăng lên 380 USD/tấn, mức cao kỷ lục kể từ tháng 12/2018.

  • Giá lúa khởi sắc, vụ thu đông có "ngon ăn"?

    Giá lúa khởi sắc, vụ thu đông có "ngon ăn"?

    Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa trong thời gian tới có thể được cải thiện. Vì vậy, Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương khu vực Nam Bộ tập trung đầu tư cho vụ lúa thu đông, coi đây là vụ sản xuất chính.

  • Xuất khẩu nông sản đầu năm 2019: Nhiều dư vị ngọt - đắng!

    Xuất khẩu nông sản đầu năm 2019: Nhiều dư vị ngọt - đắng!

    Năm 2018, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt con số kỷ lục với hơn 40 tỷ USD. Nhưng bước sang quý I.2019, những khó khăn về mặt thị trường, dịch bệnh và rào cản kỹ thuật đã khiến kim ngạch xuất khẩu quý I giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thách thức lớn ngành nông nghiệp phải vượt qua để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD.