Tập đoàn Lộc Trời
-
Nông dân và doanh nghiệp liên kết xuất khẩu 4.500 tấn gạo vào các thị trường
Hơn 4.500 tấn gạo trị giá trên 3 triệu USD vừa được xuất khẩu vào thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Đây là sản phẩm của nông dân và doanh nghiệp cùng liên kết phát triển sản xuất lúa gạo bền vững trong năm 2021.
-
Đơn hàng 2 triệu tấn lúa và gói tài trợ vốn 12.000 tỉ đồng của LTG
Đơn hàng 2 triệu tấn lúa trị giá hơn 12.000 tỉ đồng của CTCP Tập đoàn Lộc Trời được nhiều ngân hàng như: HSBC, BIDV, VPBank HDBank, Mizuho, Kasikorn, Rock River Capital... cam kết tài trợ vốn.
-
Trong khi "anh em" cùng ngành tăng trưởng bằng lần, vì đâu Lộc Trời (LTG) chỉ nhích hơn 14%?
Lũy kế cả năm, Lộc Trời (LTG) ghi nhận doanh thu đạt 10.224 tỷ đồng, tăng 36,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 421,8 tỷ đồng tăng 14,4% so với năm 2020.
-
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) góp vốn thành lập công ty cây giống
Giống cây trồng Lộc Trời có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Lộc Trời góp 55,94 tỷ đồng.
-
Lộc Trời (LTG): Lợi nhuận quý III/2021 sẽ co hẹp lại vì xuất khẩu gạo gặp khó
Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chi phí leo thang đã khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo bị “co hẹp” lại.
-
Lộc Trời bao tiêu nông sản cho nông dân trong đại dịch Covid-19
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lộc Trời đã bao tiêu dưa lưới cho nông dân tham gia liên kết.
-
Tập đoàn Lộc Trời nói gì về thông tin cung cấp phân bón giả tại Bình Phước?
Tập đoàn Lộc Trời có thông cáo báo chí, chính thức lên tiếng về thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh việc cơ quan chức năng phát hiện phân bón giả do Tập đoàn Lộc Trời cung ứng tại tỉnh Bình Phước khiến nhiều người nông dân cảm thấy lo lắng.
-
Lộc Trời lãi đậm nhờ thuốc bảo vệ thực vật
Doanh thu và biên lợi nhuận gộp được cải thiện giúp CTCP Tập đoàn Lộc Trời nối dài chuỗi tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2021.
-
Doanh nghiệp nào “thiệt” nhất trong cơn "bão giá" lương thực?
Giá lương thực toàn cầu đã tăng tháng thứ 10 liên tiếp, và dự báo tiếp tục tăng. Điều này khiến các công ty sản xuất sữa, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn và thịt của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất dầu thực vật và sản xuất sữa chịu tác động tiêu cực lớn nhất.