đào minh tú

  • Phó Thống đốc NHNN lý giải vì sao không hạ chuẩn cho vay

    Phó Thống đốc NHNN lý giải vì sao không hạ chuẩn cho vay

    Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, việc không hạ điều kiện tín dụng không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay.

  • Đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 223 nghìn khách hàng

    Đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 223 nghìn khách hàng

    Đến 25/5/2020, tất cả các TCTD, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 223 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 151 nghìn tỷ đồng.

  • Đến 11/5 đã có hơn 1,12 triệu tỷ đồng dư nợ được miễn, giảm lãi suất

    Đến 11/5 đã có hơn 1,12 triệu tỷ đồng dư nợ được miễn, giảm lãi suất

    Hơn 1,12 triệu tỷ đồng dư nợ được miễn, giảm lãi suất tính đến ngày 11/5. Tuy nhiên, Ngân hàng nhà nước (NHNN) vẫn nhận được một số kiến nghị, phản ánh về việc tiếp cận các chính sách tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. NHNN sẽ làm việc tại 14 tỉnh, thành để xử lý vướng mắc phát sinh trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

  • Lãi suất giảm, nhưng doanh nghiệp chưa dám mạnh tay vay vốn

    Lãi suất giảm, nhưng doanh nghiệp chưa dám mạnh tay vay vốn

    Dù các ngân hàng giảm mạnh lãi suất, có nhiều giải pháp hỗ trợ tín dụng cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng cho vay những tháng đầu năm 2020 vẫn rất thấp. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi sản xuất, chưa biết vay vốn để làm gì.

  • Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp: Tích cực nhưng vẫn “vướng”

    Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp: Tích cực nhưng vẫn “vướng”

    Hiện tại các ngân hàng đã chủ động thực hiện giảm lãi vay và hỗ trợ khách hàng, song việc triển khai còn gặp một số vướng mắc. Bổ sung các khoản cho vay sau 23/1 nhưng đến hạn trong thời gian dịch Covid-19 tác động, vào danh sách được cơ cấu nợ, giãn nợ là một trong những kiến nghị được các ngân hàng thương mại đề cập.

  • Có khách hàng lợi dụng dịch Covid-19 để “trục lợi” chính sách

    Có khách hàng lợi dụng dịch Covid-19 để “trục lợi” chính sách

    Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, có hiện tượng doanh nghiệp hoạt động khó khăn nhiều năm nay, đã nợ xấu nhưng nay lại kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước phản ánh không tiếp cận được vốn vay dù nằm trong đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Vì sao tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh lại cấp thiết hơn bao giờ hết?

    Vì sao tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh lại cấp thiết hơn bao giờ hết?

    Nền tảng tài chính ngân hàng ngày càng mỏng đi. Vì vậy, nếu không sớm được cấp vốn, nâng cao năng lực tài chính thì các ngân hàng không có thể làm tốt vai trò trụ cột kênh cấp vốn chủ lực cho nền kinh tế. Để làm được điều đó, không còn cách nào khác phải tăng vốn củng cố tấm nệm an toàn của ngân hàng.

  • Lợi nhuận ngân hàng qua thời tăng nóng

    Lợi nhuận ngân hàng qua thời tăng nóng

    Một nửa số ngân hàng trong top 10 giảm lãi so với cùng kỳ năm ngoái do mạnh tay trích lập dự phòng, dẫn tới bảng xếp hạng có sự xáo trộn lớn.

  • TS. Lê Xuân Nghĩa: Giảm lãi suất tạo điều kiện cho NH và DN “cầm cự” qua Covid-19

    TS. Lê Xuân Nghĩa: Giảm lãi suất tạo điều kiện cho NH và DN “cầm cự” qua Covid-19

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, động thái giảm lãi suất lần này của Ngân hàng Nhà nước không nhằm mục đích kích cầu mà tác động quan trọng nhất là hỗ trợ ngân hàng và doanh nghiệp có điều kiện cầm cự qua giai đoạn khó khăn vì Covid-19. Động thái này, gián tiếp hỗ trợ tăng trưởng chứ không ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô.

  • TS. Lê Xuân Nghĩa: Giảm lãi suất tạo điều kiện cho NH và DN “cầm cự” qua Covid-19

    TS. Lê Xuân Nghĩa: Giảm lãi suất tạo điều kiện cho NH và DN “cầm cự” qua Covid-19

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, động thái giảm lãi suất lần này của Ngân hàng Nhà nước không nhằm mục đích kích cầu mà tác động quan trọng nhất là hỗ trợ ngân hàng và doanh nghiệp có điều kiện cầm cự qua giai đoạn khó khăn vì Covid-19. Động thái này, gián tiếp hỗ trợ tăng trưởng chứ không ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô.